Mỹ: Gia đình nạn nhân vụ thảm sát kiện công ty chế tạo súng

Gia đình 9 nạn nhân vụ thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook đã kiện công ty Bushmaster, đơn vị sản xuất khẩu súng từng được kẻ sát nhân sử dụng.
Mỹ: Gia đình nạn nhân vụ thảm sát kiện công ty chế tạo súng ảnh 1Trẻ em cùng gia đình tưởng niệm các nạn nhân tại Sandy Hook. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hai năm sau vụ thảm sát thương tâm tại trường tiểu học Sandy Hook ở bang Connecticut khiến 26 người thiệt mạng, trong đó có 20 trẻ em, ngày 15/12, gia đình 9 nạn nhân đã chính thức khởi kiện công ty chế tạo súng Bushmaster, đơn vị sản xuất khẩu súng từng được kẻ sát nhân Adam Lanza sử dụng trong vụ xả súng đẫm máu trên.

Gia đình những nạn nhân trên và một giáo viên bị thương trong vụ thảm sát đã đệ đơn kiện lên Tòa án tối cao Connecticut ở thành phố Bridgeport nhằm đòi bồi thường cho khoản thiệt hại về tài chính trong vụ bạo lực. Đơn kiện nêu rõ công ty chế tạo súng Bushmaster và nhà phân phối khẩu súng trường tấn công AR-15, hung khí trong vụ bạo lực trên, là bên bị.

Theo gia đình các nạn nhân, Bushmaster và đơn vị có liên quan phải chịu trách nhiệm pháp lý vì cái chết oan uổng của 26 nạn nhân, trong đó đa số là trẻ em từ 6-8 tuổi, và vì sự thiếu thận trọng khi bán công khai loại vũ khí nguy hiểm này.

Thẩm phán Josh Koskoff, đại diện cho bên nguyên, khẳng định khẩu AR-15, mẫu XM15-E2S, không phù hợp đối với mục đích dân sự, thậm chí là đi săn bắn, bởi loại vũ khí này được thiết kế để sử dụng trong quân đội Mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu trong các cuộc chiến. Theo những đặc điểm kỹ thuật quân đội, khẩu AR-15 có khả năng bắn xuyên mũ thép. Ông Koskoff chỉ trích sự cẩu thả của các hãng bày bán rộng rãi khẩu súng trường này.

Ngoài Busmaster, nhà phân phối vũ khí Camfour tại bang Massachusetts và Riverview Gun Sales, cửa hàng bán súng ở Connecticut nơi mẹ của Lanza mua vũ khí để thực hiện một vụ tấn công vào tháng 3/2010, cũng nằm trong vụ kiện này.

Súng trường AR-15 do công ty tư nhân Bushmaster, có trụ sở tại Windham, Maine, sản xuất. Hiện hãng nay chưa đưa ra bình luận về vụ kiện trên.

Vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học Sandy Hook hồi đầu tháng 12/2012 đã dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng gia tăng các vụ bạo lực liên quan đến súng đạn, đồng thời châm ngòi cho các cuộc tranh cãi về quyền sở hữu súng và thắt chặt mua bán vũ khí giữa các nhóm ủng hộ phổ biến súng đạn và giới lập pháp nước này. Sau vụ thảm sát này, Tổng thống Barack Obama đã đưa ra loạt đề xuất nhằm kiểm soát nghiêm ngặt việc mua bán vũ khí, trong đó có dự luật kiểm soát súng đạn, tuy nhiên Thượng viện Mỹ đã không thông qua văn kiện này.

Hồi đầu năm nay, ông Obama đã đưa ra hai biện pháp mới gồm cấm những người bị bệnh thần kinh sở hữu súng đạn và răng cường kiểm soát hồ sơ lý lịch của những người nộp đơn xin mua bán vũ khí. Hai biện pháp hành chính này đều không đòi hỏi phải có sự chấp thuận của Quốc hội. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục