Mỹ gia hạn Luật Tình trạng Khẩn cấp đối với Iran

Lập luận hành động của Iran đi ngược lợi ích của Mỹ, Tổng thống Barack Obama ngày 10/3 tuyên bố tiếp tục trừng phạt Tehran.
Lập luận rằng các hành động của Iran đi ngược với lợi ích quốc gia của Mỹ, Tổng thống Barack Obama ngày 10/3 tuyên bố Washington sẽ tiếp tục theo đuổi các biện pháp trừng phạt Tehran.

Trong thư gửi Quốc hội, Tổng thống Obama cho biết với lý do này, ông đã quyết định gia hạn Luật Tình trạng Khẩn cấp đối với Iran thêm một năm kể từ thời điểm hết hiệu lực, dự kiến vào ngày 15/3 tới.

Luật này đã được áp dụng trong suốt 10 năm qua sau khi được chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton công bố hồi tháng 3/1995, cho phép Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt chống nước Cộng hòa Hồi giáo.

Tổng thống Obama nhấn mạnh cho đến nay cuộc khủng hoảng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được giải quyết. Theo ông, các hành động và chính sách của Tehran đi ngược lại lợi ích của Washington tại khu vực và là nguy cơ lớn đe dọa an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế Mỹ.

Năm 1980, quan hệ Mỹ và Iran bước vào giai đoạn khó khăn và càng trở nên tồi tệ hơn sau sự kiện khủng bố 11/9/2001. Chính quyền của Tổng thống George Bush khi đó là liệt Iran vào "trục ma quỷ", cáo buộc nước này phát triển vũ khí hạt nhân, tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố và các tổ chức Hồi giáo cực đoan.

Mỹ cùng các nước đồng minh là Israel và phương Tây hết sức quan ngại về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, mà nước này khẳng định là nhằm mục đích hòa bình, và đã siết chặt các lệnh trừng phạt chống Tehran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục