Mỹ gia hạn một năm biện pháp trừng phạt với Syria

Tổng thống Mỹ Obama đã quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt hiện có với Syria thêm một năm, viện dẫn "nguy cơ lạ và bất thường."

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 9/5 đã quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt hiện có với Syria thêm một năm, viện dẫn "nguy cơ lạ và bất thường" của quốc gia Arập này đối với an ninh quốc gia Mỹ.

 

Quyết định gia hạn trên được đưa ra hai ngày trước khi "tuyên bố về tình trạng khẩn cấp quốc gia" hết hiệu lực.

Tuyên bố về tình trạng khẩn cấp cho phép Tổng thống Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt và nhiều kiểm soát khác nhau.

 

Cựu Tổng thống Mỹ George Bush lần đầy tiên đã áp đặt tuyên bố này vào năm 2004 để đáp lại hành động đàn áp của Syria tại Lebanon cũng như việc nước này hậu thuẫn các tay súng nước ngoài chiến đấu chống Mỹ và lực lượng các nước khác tại Irắc.

Tuyên bố về tình trạng khẩn cấp được gia hạn từng năm.

 

Tổng thống Obama cho biết các lí do dẫn tới việc gia hạn lần này là do Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang giết hại dân thường và tiếp tục hậu thuẫn chủ nghĩa khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục