Mỹ gia hạn quy chế bảo vệ đặc biệt cho 7.000 người Syria

Chính phủ Mỹ đã quyết định gia hạn quy chế đặc biệt nhằm bảo vệ 7.000 người dân Syria khỏi bị trục xuất về đất nước bị chiến tranh tàn phá của họ.
Mỹ gia hạn quy chế bảo vệ đặc biệt cho 7.000 người Syria ảnh 1Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen tuyên bố chính quyền sẽ gia hạn quy chế bảo vệ cho người Syria. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, Bộ An ninh Nội địa Mỹ ngày 31/1 cho biết, nước này đã gia hạn quy chế bảo vệ đặc biệt cho người dân Syria, theo đó bảo vệ 7.000 người dân nước này khỏi bị trục xuất về đất nước bị chiến tranh tàn phá của họ.

[Tuyên bố 12 điểm đề ra nguyên tắc giải quyết khủng hoảng Syria]

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng bộ trên Kritjen Nielsen nêu rõ: "Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng những điều kiện trên thực địa, tôi đã quyết định rằng cần phải gia hạn Quy chế Bảo vệ Tạm thời cho người dân Syria."

Như vậy quy chế trên sẽ kéo dài tới ngày 30/9/2019 và Bộ trưởng Nielsen sẽ xem xét những điều kiện trong thời gian tới để quyết định liệu nên tiếp tục gia hạn hay chấm dứt quy chế này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục