Mỹ: Giá khí đốt tự nhiên giảm 29% so với tháng trước

Khí đốt tự nhiên, loại nhiên liệu sưởi ấm phổ biến nhất tại Mỹ đã xuống giá tới 29% so với tháng trước do thời tiết êm dịu và dư dả nguồn cung.

Khí đốt tự nhiên, loại nhiên liệu sưởi ấm phổ biến nhất tại Mỹ đã xuống giá, trong bối cảnh thời tiết êm dịu và nguồn cung dư dả. Giá khí đốt tự nhiên tại Mỹ đã giảm 29% trong một tháng qua, từ mức gần 4,5 USD/1.000 phút khối (1 phút khối = 0,0283m3) xuống 3,17 USD/1.000 phút khối. 

Tình trạng giảm giá của khí đốt tự nhiên được đánh giá có thể khiến giá điện và các hóa đơn chi cho việc sưởi ấm giảm trong những tháng tới.

 Hiện một nửa số hộ gia đình tại Mỹ sử dụng khí đốt tự nhiên để sưởi ấm. Nguồn nhiên liệu này cũng đóng góp cho việc sản xuất 26% sản lượng điện. 

Thông thường, giá khí đốt tự nhiên sẽ được đẩy lên khi mùa Đông đến gần và tháng 11 lạnh giá đã đẩy giá mặt hàng này đi lên. Song, thời tiết đã ấm lên trong tháng 12/2014 và dự kiến sẽ khá dễ chịu trong thời gian còn lại của mùa Đông.

Nhà phân tích Bob Brackett, thuộc Bernstein Research, dự đoán mùa Đông ấm áp có thể đẩy giá khí đốt xuống dưới 3 USD/1.000 phút khối. Hồi tháng 2/2014, giá khí đốt đã đẩy lên mức cao 6,15 USD/1.000 phút khối, do thời thời tiết lạnh giá bất thường. 

Một phần năm sản lượng khí đốt của Mỹ là lấy từ quá trình khoan dầu mỏ. Sự giảm giá của của dầu mỏ có thể làm chậm lại công suất sản xuất khí đốt. Trong khi đó, vào tháng 4/2015, quy định về giảm khí thải sẽ có hiệu lực và điều này sẽ khiến lượng than sử dụng trong sản xuất điện giảm theo và khí đốt sẽ được sử dụng để thay thế. 

Một thông tin tích cực khác sẽ thúc đẩy nhu cầu mua khí đốt là vào cuối năm tới, một số kho cảng xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng mới sẽ được khởi dộng. Nhà phân tích Tom Pugh, thuộc Capital Economics, cho rằng giá khí đốt có thể tăng lên 6 USD/1.000 phút khối vào cuối năm 2016. 

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục