Mỹ giải cứu thành công 17 thợ mỏ bị mắc kẹt ở độ sâu 274 mét

Một sự cố kỹ thuật đã xảy ra tại mỏ khai thác muối ở thành phố New York (Mỹ) vào chiều 7/1 khiến 17 thợ mỏ bị mắc kẹt trong một thang máy ở độ sâu 274 mét.
Mỹ giải cứu thành công 17 thợ mỏ bị mắc kẹt ở độ sâu 274 mét ảnh 1Chiếc cần cẩu được đưa tới để giải cứu 17 thợ mỏ. (Ảnh: CNN)

Một sự cố kỹ thuật đã xảy ra tại mỏ khai thác muối ở thành phố New York (Mỹ) vào chiều 7/1 khiến 17 thợ mỏ bị mắc kẹt trong một thang máy ở độ sâu 274 mét.

Đại diện mỏ Cargill cho biết tai nạn xảy ra khi chiếc thang máy của khu mỏ đột nhiên ngừng hoạt động khi đang đưa 17 thợ mỏ xuống hầm để thay ca.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ đã đưa một chiếc cần trục xuống lòng đất và cho đến nay đã đưa được toàn bộ 17 thợ mỏ lên mặt đất an toàn.

Mỏ Cargill nằm cách mặt đất 700 mét và thang máy có thiết bị phanh an toàn. Khu mỏ trên có khoảng 200 công nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục