Mỹ giải ngân hơn 500 triệu USD viện trợ quân sự cho Ai Cập

Giới chức Mỹ ngày 22/6 thông báo nước này đã viện trợ khoảng 572 triệu USD cho Ai Cập, đợt đầu tiên trong gói viện trợ trị giá khoảng 1,5 tỷ USD.
Mỹ giải ngân hơn 500 triệu USD viện trợ quân sự cho Ai Cập ảnh 1Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukri (phải) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Cairo ngày 22/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, giới chức Mỹ ngày 22/6 thông báo nước này đã viện trợ khoảng 572 triệu USD cho Ai Cập, khoảng 10 ngày sau khi Quốc hội Mỹ thông qua việc giải ngân khoản viện trợ này.

Đây là đợt đầu tiên trong gói viện trợ chủ yếu dành cho quân sự trị giá khoảng 1,5 tỷ USD, vốn bị đóng băng từ hồi tháng 10/2013 trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Barack Obama yêu cầu Chính phủ Ai Cập tiến hành cải cách nền dân chủ.

Tuy nhiên, 10 trực thăng Apache, cũng được phê chuẩn trong đợt viện trợ này, vẫn nằm trong kho.

Động thái giải ngân các khoản viện trợ quân sự cho Ai Cập của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Cairo trong chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Washington tới Ai Cập kể từ khi Tổng thống đắc cử Abdel Fatah el-Sisi nhậm chức hồi đầu tháng Sáu vừa qua.

Theo truyền thông Ai Cập, Ngoại trưởng Kerry sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống el-Sisi thảo luận về các thách thức an ninh tại Ai Cập cũng như hối thúc giới lãnh đạo quốc gia Bắc Phi này tạo điều kiện hơn cho quyền tự do chính trị.

Ông Kerry cũng sẽ nhấn mạnh các mối de dọa liên quan tới chiến dịch trấn áp những người bất đồng chính kiến, đồng thời cảnh báo rằng Washington quan ngại trước "chiến thuật phân tán" phe đối lập mà Cairo đang tiến hành.

Bên cạnh các vấn đề nội bộ Ai Cập, ông Kerry và ông el-Sisi cũng sẽ thảo luận về các vấn đề khu vực như tình hình Iraq, Iran, Syria, Libya, quan hệ Israel-Palestine cũng như các mối đe dọa khủng bố và các hoạt động cực đoan tại khu vực Trung Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục