Mỹ: Giám đốc OPM từ chức sau khi hàng triệu dữ liệu bị đánh cắp

Giám đốc Cơ quan Quản lý Nhân sự Mỹ (OPM) Katherine Archuleta đã từ chức sau khi xảy ra vụ việc các tin tặc ăn cắp số lượng lớn cơ sở dữ liệu của chính phủ.
Mỹ: Giám đốc OPM từ chức sau khi hàng triệu dữ liệu bị đánh cắp ảnh 1Giám đốc Cơ quan Quản lý Nhân sự Mỹ Katherine Archuleta. (Nguồn: politico.com)

Giám đốc Cơ quan Quản lý Nhân sự Mỹ (OPM) Katherine Archuleta đã từ chức sau khi xảy ra vụ việc các tin tặc ăn cắp số lượng lớn cơ sở dữ liệu của chính phủ khiến hàng triệu thông tin cá nhân của các nhân viên và nhà thầu liên bang bị mất.

Trong một thông cáo, bà Archuleta nói: “Tôi nói với ngài Tổng thống rằng tôi tin đây là điều tốt nhất cho bản thân mình là bước sang một bên nhường chỗ cho lãnh đạo mới, giúp cơ quan vượt qua các thách thức hiện nay”.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Barack Obama đã “chấp thuận đơn từ chức của bà Katherine Archuleta và cám ơn sự phục vụ của bà trong nhiều năm qua”.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho hay bà Archuleta không bị buộc phải làm điều trên, song cho rằng: “Rõ ràng là sự lãnh đạo mới, với các kỹ năng và kinh nghiệm đặc thù để đối phó với các thách thức khẩn cấp mà OPM đang đối mặt là điều rất cần thiết”.

Phó Giám đốc OPM Beth Cobert sẽ tạm thời đảm nhiệm chức vụ của bà Archuleta từ ngày 11/7./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục