Mỹ giữ cam kết với châu Á dù chính phủ đóng cửa

Ngoại trưởng Mỹ cho biết việc Chính phủ Mỹ phải đóng cửa chỉ là "nhất thời" và không làm thay đổi các cam kết của nước này với châu Á.
Theo Reuters và AFP, ngày 5/10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết việc Chính phủ Mỹ phải đóng cửa chỉ là "sự kiện nhất thời" và không làm thay đổi các cam kết của nước này với châu Á và toàn thế giới.

Trả lời báo giới tại diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở đảo Bali của Indonesia, Ngoại trưởng Kerry khẳng định việc Chính phủ Mỹ đóng cửa là "tấm gương cho sự ngay thẳng của nền dân chủ Mỹ."

Tuy nhiên, ông Kerry cũng cảnh báo rằng nếu khủng hoảng chính trị tại Washington còn kéo dài hay lặp lại thì sẽ làm suy yếu nước Mỹ và mọi người sẽ bắt đầu đặt câu hỏi về khả năng cũng như sự sẵn sàng "giữ vững đường lối" của Mỹ.

Ngoại trưởng Kerry hiện đóng vai trò đại diện cho Tổng thống Mỹ Barack Obama, người đã hủy chuyến công du châu Á, trong đó có chuyến thăm Bali để tham dự hội nghị cấp cao APEC, do bế tắc chính trị liên quan đến việc Chính phủ Mỹ ngừng hoạt động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục