Mỹ gửi nhóm đánh giá đến giải thoát tàu mắc cạn

Hải quân Mỹ đã gửi một nhóm đánh giá tới Philippines lập kế hoạch và thực hiện kéo tàu quét mìn ra khỏi dải san hô ngầm Tubbataha.
Tờ "Philippine Daily Inquirer" ngày 19/1 đưa tin, Hải quân Mỹ đã gửi một nhóm đánh giá tới Philippines lập kế hoạch và thực hiện kéo tàu quét mìn ra khỏi dải san hô ngầm Tubbataha một cách khéo léo để hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất đối với khu bảo tồn biển nơi con tàu bị mắc kẹt từ ngày 17/1. Tàu quét mìn USS Guardian bị mắc cạn trong khi quá cảnh qua Công viên hải dương quốc gia Tubbataha, trên đường đến Puerto Princesa, Palawan. Cho đến ngày 18/1, 72 trong số 79 thủy thủ đã rời tàu vì lý do an toàn sau những nỗ lực ban đầu giải phóng tàu thất bại. [Tàu chiến Mỹ làm hỏng dải san hô của Philippines] Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ thừa nhận rằng việc mắc cạn của con tàu dài 68m này có thể đã làm hư hại dải san hô ngầm ở biển Sulu, 640km về phía Tây Nam Manila, nơi được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1992. Đại úy Brian Wierzbicki của Hạm đội 7 cho biết Hải quân Mỹ vẫn đang điều tra làm thế nào mà con tàu được trang bị với các thiết bị điều hướng tốt nhất lại bị mắc cạn ở biển Sulu rộng lớn. Ông khẳng định nguyên nhân của vụ việc sẽ được điều tra kỹ lưỡng và mức độ thiệt hại đầy đủ của dải san hô ngầm sẽ không thể được xác định cho đến khi con tàu được giải thoát khỏi dải san hô./.
Mỹ gửi nhóm đánh giá đến giải thoát tàu mắc cạn ảnh 1
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục