Mỹ hạn chế quyền giữ bí mật của các cựu tổng thống

Theo tin nước ngoài, ngay trong ngày đầu tiên cầm quyền, ngày 21/1, tân Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ban hành lệnh hạn chế quyền của các cựu tổng thống nước này không cho phép công bố các hồ sơ tư liệu nhạy cảm trong thời gian họ cầm quyền.

Theo tin nước ngoài, ngay trong ngày đầu tiên cầm quyền, ngày 21/1, tân Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ban hành lệnh hạn chế quyền của các cựu tổng thống nước này không cho phép công bố các hồ sơ tư liệu nhạy cảm trong thời gian họ cầm quyền.
 
Ông Obama tuyên bố rằng các cựu tổng thống có thể yêu cầu bảo mật một số tài liệu nhất định, liên quan tới an ninh quốc gia, thực thi luật pháp và thông tin nội bộ, nhưng họ không còn có quyền ra lệnh cho Cơ quan Lưu trữ quốc gia Mỹ làm như vậy.

Cũng theo lệnh trên, chỉ có các cựu tổng thống còn sống mới có quyền yêu cầu không công khai các tài liệu và họ có thời hạn 30 ngày để đề đạt yêu cầu kể từ khi cơ quan lưu trữ quốc gia thông báo ý định công bố các tài liệu. Còn các phó tổng thống hay thân nhân của các cựu tổng thống đã quá cố không có quyền ngăn cản việc công bố các tài liệu như vậy.
 
Mệnh lệnh trên của ông Obama đã đảo ngược hoàn toàn một lệnh của cựu Tổng thống George W. Bush ban hành hồi tháng 11/2001, từng làm nổ ra một vụ kiện tụng cấp liên bang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục