Mỹ, Hàn Quốc tiếp tục cứng rắn với Triều Tiên

Mỹ, Hàn Quốc bày tỏ quan điểm cứng rắn đối với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên với tuyên bố Bình Nhưỡng cần phải "giải trừ hạt nhân hoàn toàn và có kiểm chứng".
Bất chấp những động thái tích cực trong quan hệ liên Triều thời gian gần đây, ngày 24/8, Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục bày tỏ quan điểm cứng rắn đối với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên với tuyên bố Bình Nhưỡng cần phải "giải trừ hạt nhân hoàn toàn và có kiểm chứng".

Phát biểu trong cuộc gặp tại thủ đô Seoul, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Wi Sung-Lac và nhà ngoại giao Mỹ phụ trách thực thi các lệnh trừng phạt Triều Tiên, ông Philip Goldberg, cùng khẳng định mục tiêu là "phải giải giáp hoàn toàn và có kiểm chứng vấn đề hạt nhân của Triều Tiên".

Ông Goldberg hối thúc Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán sáu bên, đồng thời tái khẳng định Washington chỉ đối thoại với Bình Nhưỡng trong khuôn khổ đàm phán sáu bên.

Trước đó, ông Goldberg cũng đã tới Singapore và Thái Lan để hối thúc các thể chế tài chính ở Đông Nam Á giám sát chặt chẽ những giao dịch tình nghi có thể cung cấp tài chính cho các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Theo kế hoạch, ông Goldberg sẽ đến Nhật Bản chiều 24/8 trong nỗ lực thuyết phục các nước thực thi các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân của nước này hôm 25/5.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ liên Triều đang có những dấu hiệu khai thông bước đầu thông qua một loạt động thái khôi phục hợp tác tích cực và hai bên đã có cuộc gặp chính thức cấp cao đầu tiên kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak lên nắm quyền tháng 2/2008./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục