Mỹ, Hàn thảo luận cách thức tăng hợp tác phòng thủ

Mỹ và Hàn Quốc thảo luận cách thức tăng cường hợp tác phòng thủ cũng như các kế hoạch tập trận ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.
Ngày 8/12, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Hải quân Mike Mullen, và người đồng cấp Hàn Quốc, Tướng Han Min-Koo đã gặp nhau tại Seoul nhằm thảo luận cách thức tăng cường hợp tác phòng thủ cũng như các kế hoạch tập trận tiếp theo ở ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu trước cuộc gặp, ông Mullen cho biết hai bên sẽ xem xét lại các cuộc tập trận đã được lên kế hoạch. Theo ông, các cuộc tập trận trong tương lai là hoạt động diễn tập quân sự thông thường nhằm giúp nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội hai nước.

Ông Mullen bày tỏ tin tưởng Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tìm giải pháp cho tình hình căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.

Tại cuộc gặp các tướng lĩnh cấp cao do Bộ Quốc phòng và Văn phòng Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc chủ trì ngày 7/12, tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin đã chỉ đạo quân đội nước này thay đổi phương thức phản ứng theo hướng "hành động trước, báo cáo sau" nhằm đáp trả các hành động của phía Triều Tiên. Đây được xem là một trong những biện pháp cứng rắn nhất mà quân đội Hàn Quốc đưa ra sau vụ đấu pháo giữa hai miền Triều Tiên ngày 23/11 vừa qua.

Trong khi đó, hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết ngày 8/12 đã nghe thấy tiếng đạn pháo gần đường biên giới giữa hai miền Triều Tiên trên Hoàng Hải. Theo quan chức này, có thể Triều Tiên đang tiến hành cuộc tập trận thường kỳ.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc cũng đang tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn kéo dài năm ngày ở ngoài khơi bán đảo Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục