Mỹ, Hàn thảo luận hoãn chuyển giao quyền chỉ huy thời chiến

Các quan chức quân sự cấp cao Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc hội đàm kéo dài hai ngày thảo luận vấn đề hoãn chuyển giao Quyền chỉ huy quân sự thời chiến
Mỹ, Hàn thảo luận hoãn chuyển giao quyền chỉ huy thời chiến ảnh 1Xe bọc thép M1A2 của quân đội Mỹ tham gia một cuộc tập trận với Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/6, các quan chức quân sự cấp cao Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc hội đàm kéo dài hai ngày thảo luận vấn đề hoãn chuyển giao Quyền chỉ huy quân sự thời chiến (OPCON) của Washington cho Seoul.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đây là cuộc thảo luận đầu tiên trong hàng loạt cuộc hội đàm sẽ được tổ chức hàng tháng để hai bên thống nhất về thời gian và điều kiện chuyển giao OPCON.

Cuộc họp lần này được tổ chức tại Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Trưởng phái đoàn Hàn Quốc trong cuộc gặp này là ông Ryu Je-seung, quan chức đứng đầu văn phòng điều phối và lập kế hoạch của Bộ Quốc phòng.

Phái đoàn Mỹ do Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực Đông Á David Helvey dẫn đầu.

Theo kế hoạch, các cuộc họp cấp cao như vậy sẽ được tổ chức mỗi tháng 1 lần tại Seoul hoặc Washington cho đến tháng 10 tới, thời điểm diễn ra Hội nghị tham vấn an ninh (SCM) thường niên giữa hai nước tại Washington.

Trước đó, hồi tháng Tư, trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và người đồng cấp Mỹ Barack Obama đã nhất trí xem xét lại thời điểm chuyển giao OPCON của Washington cho Seoul.

Seoul đã trao cho Washington quyền chỉ huy các lực lượng Hàn Quốc trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Năm 1994, Hàn Quốc lấy lại quyền chỉ huy thời bình và dự kiến sẽ nhận lại quyền chỉ huy thời chiến vào tháng 12/2015, sau hai lần hoãn vào năm 2007 và 2012.

Tuy nhiên, Seoul tiếp tục đề nghị lùi lại thời điểm chuyển giao OPCON sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba hồi tháng 2/2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục