Mỹ: Hàng chục cảnh sát quỳ gối ủng hộ người biểu tình vì George Floyd

60 sỹ quan cảnh sát tại thành phố Fayetteville đã đồng loạt quỳ gối nhằm ủng hộ đòi hỏi công lý của người biểu tình về cái chết của người đàn ông da màu George Floyd.
Mỹ: Hàng chục cảnh sát quỳ gối ủng hộ người biểu tình vì George Floyd ảnh 1Cảnh sát quỳ gối để thể hiện sự ủng hộ đối với người biểu tình ôn hòa tại thành phố Fayetteville. (Nguồn: ABC 11 WTVD)

Các sỹ quan cảnh sát tại Bắc Carolina đã “tháo ngòi” căng thẳng với người biểu tình khi họ quỳ gối nhằm ủng hộ đòi hỏi công lý về cái chết của người đàn ông da màu George Floyd.

Cảnh tượng này diễn ra hôm 2/6 tại thành phố Fayetteville khi người biểu tình đối đầu với hàng rào cảnh sát và tất cả 60 sỹ quan cảnh sát đồng loạt quỳ gối trong khoảng 30 giây.

[Nhà Trắng kêu gọi khôi phục trật tự và luật pháp trên toàn nước Mỹ]

Dòng trạng thái đăng trên Twitter của Sở cảnh sát thành phố Fayetteville có nội dung: “Để thể hiện sự thấu hiểu đối với nỗi đau của cộng động và đất nước về vấn đề công bằng, Sở Cảnh sát Fayetteville quỳ gối để thể hiện rằng chúng tôi cũng đứng về phía công lý cho mọi người.”

Những người chứng kiến cho biết một vài người ở cả lực lượng cảnh sát và người biểu tình bật khóc trước cảnh tượng trên.

Việc cảnh sát quỳ gối để thể hiện sự ủng hộ đối với người biểu tình đã diễn ra trên khắp nước Mỹ khi các lãnh đạo địa phương và cảnh sát kêu gọi biểu tình ôn hòa, đồng thời lên án các hành động bạo loạn và trộm cướp xảy ra ở nhiều thành phố./.

(Vietnam+)