Mỹ hậu thuẫn chính phủ Yemen tấn công khủng bố

Tổng thống Mỹ đã phê duyệt việc hỗ trợ hỏa lực, thông tin tình báo... để hậu thuẫn Chính phủ Yemen tấn công phiến quân Al-Qaeda.
Tờ Thời báo New York ngày 19/12 đưa tin Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phê duyệt việc hỗ trợ hỏa lực, thông tin tình báo và những hỗ trợ khác để hậu thuẫn các chiến dịch của Chính phủ Yemen tấn công phiến quân Al-Qaeda.

Bộ Quốc phòng Yemen cho biết lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt ít nhất 28 tay súng của mạng lưới khủng bố quốc tế này, bắt nhiều tên khác trong các chiến dịch được không quân yểm trợ ngày 17/12, vốn đã chặn đứng nhiều vụ tấn công liều chết sắp diễn ra. Tuy nhiên các nhân chứng cho biết dân thường cũng nằm trong số 50 người thiệt mạng.

Dẫn lời các quan chức Mỹ, Thời báo New York nêu rõ một số vụ không kích nhằm vào những nơi ẩn nấp bị tình nghi của Al-Qaeda trong tuần này chỉ do lực lượng Yemen thực hiện.

Trong khi đó, kênh truyền hình ABC News ngày 18/12 đưa tin trong các cuộc tấn công này có các cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ.

Theo ABC News, trong số các mục tiêu tấn công có địa điểm tình nghi là trại huấn luyện của Al-Qaeda ở phía Bắc thủ đô Sana và địa điểm nơi hoạch định một vụ tấn công sắp xảy ra nhằm vào một tài sản của Mỹ.

Yemen là quê hương của thủ lĩnh mạng lưới Al-Qaeda, trùm khủng bố Osama Bin Laden.

Gần đây, Al-Qaeda được cho là đang xây dựng lại lực lượng ở Yemen để tấn công sang nước Arập Xêút láng giềng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục