Mỹ hé khả năng dỡ bỏ cấm vận đối với Myanmar

Các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Myanmar có thể bắt đầu được dỡ bỏ nếu các cuộc bầu cử bổ sung diễn ra công bằng và cởi mở.

Ngày 19/1, Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain cho biết các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Myanmar có thể bắt đầu được dỡ bỏ nếu các cuộc bầu cử bổ sung vào ngày 1/4 tới tại quốc gia Đông Nam Á này diễn ra công bằng và cởi mở.

 

Cùng ngày, phát biểu tại Việt Nam trước thềm chuyến thăm Myanmar với ông McCain và hai thượng nghị sỹ khác, Thượng nghị sỹ Joe Lieberman cho biết nếu các cuộc bầu cử bổ sung diễn ra "công bằng, cởi mở và hợp pháp," Myanmar có thể trông đợi "một số phản ứng từ phía Mỹ, và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, hoặc một trong số đó chắc chắn sẽ được cân nhắc."

 

Các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước phương Tây đã làm điêu đứng nền kinh tế của Myanmar, cho dù nước này có nhiều tài nguyên như khí đốt, gỗ và đá quý.

 

Theo giới phân tích, các động thái của Tổng thống Barack Obama nhằm tái can dự với Myanmar nằm trong tham vọng tái khẳng định quyền lực của Mỹ tại Châu Á-Thái Bình Dương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục