Mỹ hỗ trợ chuyển binh sỹ Rwanda tới Cộng hòa Trung Phi

Trong những ngày tới, Mỹ sẽ điều động máy bay vận tải nhằm giúp vận chuyển binh sỹ Rwanda tới Cộng hòa Trung Phi.

Trong khuôn khổ hỗ trợ nhiệm vụ của Liên minh châu Phi (AU), trong những ngày tới, Mỹ sẽ điều động máy bay vận tải nhằm giúp vận chuyển binh sỹ Rwanda tới Cộng hòa Trung Phi.

Ngày 14/1, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tá Rob Firman, cho biết Washington sẽ khởi động chiến dịch này trong hai ngày tới.

Kế hoạch hỗ trợ trên được mô tả “rất giống” với chiến dịch được tiến hành hồi tháng 12 năm ngoái khi Mỹ dùng hai máy bay vận tải C-17 để vận chuyển 850 binh lính từ Burundi tới Cộng hòa Trung Phi. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc không cho biết chính xác bao nhiêu binh lính Rwanda sẽ di dời tới quốc gia châu Phi nói trên.

Giới chức Mỹ khẳng định động thái hỗ trợ hậu cần trên không đi ngược lại quyết định phong tỏa gói hỗ trợ quân sự trị giá 200.000 USD mà Washington đưa ra hồi năm 2012 sau khi Mỹ cáo buộc Rwanda có liên quan đến phiến quân M23 tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Mỹ từng khẳng định có "nhiều bằng chứng đáng tin cậy" về mối liên hệ giữa quan chức cấp cao Rwanda với nhóm phiến quân trên. Những cáo buộc này đã dấy lên làn sóng căng thẳng trong quan hệ ngoại giao song phương.

Hồi tuần trước, Rwanda cho biết sẽ cử khoảng 800 quân tham gia lực lượng gồm 4.000 quân hiện nay của AU. Dự kiến, AU sẽ cử thêm 2.000 binh lính cùng hợp tác với 1.600 binh sỹ Pháp đang đồn trú tại Cộng hòa Trung Phi.

Kể từ khi tình hình tại các điểm nóng như Mali, Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan trở nên căng thẳng, Pháp và lực lượng quân đội AU đã viện đến sự hỗ trợ của các phi đội máy bay vận tải và máy bay do thám không người lái của Mỹ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục