Mỹ hỗ trợ công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai tại Mexico

Đội cứu hộ của Mỹ gồm lính cứu hỏa, nhân viên y tế, phòng cấp cứu lưu động, kỹ sư chuyên ngành về cấu trúc, chuyên gia về thiết bị nặng đã được triển khai tới Mexico.
Mỹ hỗ trợ công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai tại Mexico ảnh 1Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích sau trận động đất ở Mexico City ngày 19/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết hỗ trợ Mexico nhanh chóng khắc phục hậu quả trận động đất mạnh cướp đi sinh mạng của hơn 250 người.

Thông báo ngày 20/9 của Nhà Trắng cho biết trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto, Tổng thống Trump đã gửi lời chia buồn tới người dân Mexico và các nạn nhân của trận động đất, đồng thời cam kết hỗ trợ nước này trong công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai. Ông đã yêu cầu triển khai ngay các đội tìm kiếm, cứu hộ tới Mexico để trợ giúp các nạn nhân.

Cùng ngày, một đội tìm kiếm, cứu hộ thuộc Sở Phòng cháy chữa cháy Los Angeles (USA-2) đã được triển khai tới Mexico. Đội cứu hộ này gồm lính cứu hỏa, nhân viên y tế, phòng cấp cứu lưu động, kỹ sư chuyên ngành về cấu trúc, chuyên gia về thiết bị nặng, chó nghiệp vụ, nhân viên truyền thông và đội ngũ hậu cần mang theo nhiều thiết bị, vật dụng phục vụ hoạt động tìm kiếm, cứu hộ. Khối lượng trang thiết bị và vật dụng cứu hộ lên tới gần 25 tấn.

USA-2 là một đơn vị trong trong Lực lượng Phản ứng hỗ trợ thiên tai tinh nhuệ của Mỹ, chuyên thực hiện các sứ mệnh cứu trợ thiên tai ở nước ngoài.

[Google ủng hộ 1 triệu USD giúp Mexico khắc phục hậu quả động đất]

Ngày 19/9, trận động đất cường độ 7,1 độ Ritcher tại miền Nam Mexico đã làm rung chuyển thủ đô Mexico City, phá hủy nhiều tòa nhà và làm hơn 250 người thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương.

Hiện tại, công tác cứu hộ vẫn đang được khẩn trương tiến hành nhằm tìm kiếm những người may mắn sống sót trong những tòa nhà và công trình bị đổ sập.

Trận động đất này là trận lớn thứ hai liên tiếp tại Mexico trong hơn 10 ngày qua. Trận động đất trước xảy ra vào tối 7/9 có cường độ 8,2 độ Richter ở ngoài khơi phía Nam Mexico, làm ít nhất 90 người thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục