Mỹ hỗ trợ hàng trăm triệu USD thúc đẩy an ninh châu Phi

Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố kế hoạch dành 110 triệu USD mỗi năm trong vòng từ 3-5 năm tới để giúp các quốc gia châu Phi phát triển lực lượng gìn giữ hòa bình.
Mỹ hỗ trợ hàng trăm triệu USD thúc đẩy an ninh châu Phi ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi. (Nguồn: THX/TTXVN)

Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ quân sự cho châu Phi trong cuộc chiến chống lại lực lượng Hồi giáo cực đoan cũng như hoạt động triển khai các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình nguy hiểm.

Phát biểu bế mạc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi ngày 6/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố kế hoạch dành 110 triệu USD mỗi năm trong vòng từ 3-5 năm tới để giúp các quốc gia châu Phi phát triển lực lượng gìn giữ hòa bình, qua đó có thể nhanh chóng được triển khai để đương đầu với các mối đe dọa.

Kế hoạch này ban đầu sẽ bao gồm các nước Senegal, Ghana, Ethiopia, Rwanda, Tanzania và Uganda.

Sáu quốc gia này sẽ đóng góp binh sỹ để phát triển một lực lượng phản ứng nhanh, sẵn sàng hỗ trợ các sứ mệnh của Liên hợp quốc hay Liên minh châu Phi (AU).

Bên cạnh đó, Washington cũng cam kết 65 triệu USD để hỗ trợ châu Phi nâng cao năng lực thi hành luật và bộ máy tư pháp tại sáu nước Ghana, Kenya, Mali, Niger, Nigeria và Tunisia.

Đây là một nỗ lực trấn áp các mối đe dọa xuyên quốc gia như buôn lậu thuốc phiện cũng như các nhóm khủng bố cực đoan như al-Qaeda và Boko Haram.

Tuy nhiên, Tổng thống Obama cũng nhấn mạnh yếu tố quan trọng trong cuộc chiến chống lại các hiểm họa an ninh là công tác quản trị và các nước châu Phi cần tiếp tục đẩy mạnh tiến trình cải cách.

Bên cạnh vấn đề an ninh và quản trị, Tổng thống Obama cũng cho biết nhóm hỗ trợ phát triển phi chính phủ InterAction của Mỹ cũng sẽ huy động 4 tỷ USD để giúp đỡ các nước châu Phi trong lĩnh vực y tế và dược phẩm.

Cùng với 33 tỷ USD đầu tư cam kết tại phiên họp ngày 5/8, Hội nghị đã huy động được tổng cộng 37 tỷ USD hỗ trợ cho sự phát triển của châu Phi.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi lần thứ nhất khai mạc ngày 4/8 tại thủ đô Washington của Mỹ là cuộc gặp lớn chưa từng có giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama với nguyên thủ các nước châu Phi.

Hội nghị kéo dài ba ngày này tập trung thảo luận các vấn đề nổi cộm mà các quốc gia châu Phi đang phải đối mặt gồm phát triển kinh tế, đầu tư, giải quyết tình trạng nghèo đói, bệnh tật và chống khủng bố.

Cuộc gặp được tổ chức trên cơ sở những tiến bộ trong quan hệ Mỹ-châu Phi kể từ chuyến công du kéo dài một tuần tới châu lục này hồi tháng 6/2013 của Tổng thống Obama. Washington hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên này sẽ là cơ hội để thúc đẩy thương mại, phát triển kinh tế, tăng cường can dự và củng cố quan hệ an ninh với một châu lục mà nhiều nước lớn khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) cũng đã và đang thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục