Mỹ hoãn chuyển giao 2 máy bay Global Hawk cho Hàn Quốc

Mỹ sẽ hoãn chuyển giao 2 máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk cho Seoul tới nửa đầu năm 2019 để bổ sung các biện pháp liên quan an ninh mạng.
Mỹ hoãn chuyển giao 2 máy bay Global Hawk cho Hàn Quốc ảnh 1Máy bay do thám không người lái Global Hawk. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 13/4, Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho hay, Mỹ sẽ hoãn chuyển giao 2 máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk cho Seoul tới nửa đầu năm 2019 để bổ sung các biện pháp liên quan an ninh mạng.

Theo một hợp đồng năm 2014, Hàn Quốc được cho là sẽ tiếp nhận 2 máy bay không người lái tiên tiến trong nửa cuối năm nay và 2 chiếc khác sau đó.

[Hàn Quốc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cấp hệ thống vũ khí]

Tuy nhiên, Mỹ đã thông báo DAPA về kế hoạch hoãn chuyển giao nêu trên, đồng thời cho biết họ cần nâng cấp hệ thống chống xâm nhập mạng và thực hiện các bước đi khác liên quan an ninh mạng.

Bất chấp sự trì hoãn này, DAPA cho rằng 2 máy bay Global Hawks khác sẽ được chuyển giao cho Seoul vào năm tới theo đúng kế hoạch.

Một quan chức DAPA còn cho biết "thời gian chuyển giao loại máy bay này cho Nhật Bản và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bị lùi lại một năm"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục