Ngày 18/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã ca ngợi việc Tổ chức Hiệp ướcBắc Đại Tây dương (NATO) chuyển giao trách nhiệm an ninh cho Afghanistan, đồngthời cho rằng việc đạt được "thành tựu quan trọng" này phần lớn nhờ vào quyếttâm của người dân và quân đội nước sở tại.
Ông Hagel đưa ra tuyên bố trên một ngày trước khi các lực lượng vũ trangAfghanistan bắt đầu tự đảm nhiệm tất cả các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, từ việcchỉ huy các chiến dịch quân sự đến duy trì an ninh trên toàn lãnh thổ.
Phát biểu nhân sự kiện này, cả Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và Tổngthư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cùng tuyên bố đây là một sự kiện trọng đại củangười Afghanistan, đồng thời đưa lực lượng liên quân tiến gần hơn tới mục tiêuchuyển từ vai trò chiến đấu sang hỗ trợ, cố vấn và huấn luyện cho các lực lượngan ninh sở tại.
Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) do NATO lãnh đạo đã bắtđầu quá trình chuyển giao công tác đảm bảo an ninh cho lực lượng an ninhAfghanistan từ giữa năm 2011. Từ đó đến nay, hai bên đã hoàn thành 4/5 khốilượng công việc chuyển giao ở tất cả các tỉnh và thành phố.
[Quân đội Afghanistan bắt đầu tự đảm trách an ninh]
Trong diễn biến mới nhất, Canada đã bắt đầu thực hiện đợt luân chuyển binh sĩcuối cùng sang làm nhiệm vụ huấn luyện tại Afghanistan.
Trong đợt luân chuyểnnày, sẽ có 900 binh sĩ Canada được điều tới Afghanistan thay thế cho các binh sĩsẽ được rút về nước. Những binh sĩ mới sẽ phục vụ tại Afghanistan từ 6/2013 đếntháng 3/2014.
Thông báo của Bộ Quốc phòng Canada cho biết hai nhóm binh sĩ đầu tiên gồm 100người đã lên đường đến Afghanistan, trong khi số còn lại sẽ nhận nhiệm vụ trongtháng 6 và tháng 7/2013. Hầu hết số binh sĩ này sẽ được triển khai ở thủ đôKabul với nhiệm vụ giúp đỡ quân đội, cảnh sát thiết kế các khóa học và pháttriển kỹ năng huấn luyện.
Canada đóng góp quân nhiều thứ hai trong số 38 nước tham gia lực lượng ISAF,sau Mỹ. Theo kế hoạch, NATO sẽ rút hầu hết lực lượng chiến đấu khỏi Afghanistanvào cuối năm 2014./.
(TTXVN)