Mỹ hoan nghênh những tiến triển tích cực trong đàm phán với Taliban

Đặc phái viên Mỹ về hòa giải Afghanistan, ông Zalmay Khalilzad đã hoan nghênh “những tiến triển đáng kể” trong quá trình đàm phán với Taliban nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc chiến tại Afghanistan.
Mỹ hoan nghênh những tiến triển tích cực trong đàm phán với Taliban ảnh 1Ông Zalmay Khalilzad. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP và Reuters, ngày 26/1, Đặc phái viên Mỹ về hòa giải Afghanistan, ông Zalmay Khalilzad đã hoan nghênh “những tiến triển đáng kể” trong quá trình đàm phán với Taliban nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc chiến tại Afghanistan.

Phát biểu trên mạng xã hội Twitter sau khi kết thúc sáu ngày đàm phán với Taliban tại Qatar, ông Khalilzad nhấn mạnh: “Các cuộc gặp ở đây đã có hiệu quả hơn rất nhiều so với trong quá khứ. Chúng tôi đã đạt những tiến triển đáng kể trong các vấn đề quan trọng."

Mặc dù vậy, ông Khalilzad cho rằng tiến trình đàm phán với Taliban vẫn sẽ tiếp diễn và chưa có gì được đảm bảo.

Theo ông Khalilzad, bất cứ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm các cuộc đối thoại giữa Taliban và chính phủ Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục