Mỹ hoãn thông qua nới lỏng cấm vận Cuba

Ngày 7/3, tờ "El Nuevo Herald" (Mỹ) đưa tin Thượng viện Mỹ đã hoãn sang tuần tới việc thông qua quyết định nới lỏng cấm vận thương mại đối với Cuba cũng như những quy định hạn chế kiều dân Cuba về thăm quê hương.

Ngày 7/3, tờ "El Nuevo Herald" (Mỹ) đưa tin Thượng viện Mỹ đã hoãn sang tuần tới việc thông qua quyết định nới lỏng cấm vận thương mại đối với Cuba cũng như những quy định hạn chế kiều dân Cuba về thăm quê hương.
 
Theo tờ báo này, điều khoản sửa đổi những quy định trên nằm trong dự luật ngân sách năm 2009 của Mỹ được Hạ viện nước này thông qua hôm 25/2 với 245 phiếu thuận và 178 phiếu chống. Để trở thành luật, dự luật này cần phải được Thượng viện Mỹ thông qua với số phiếu ủng hộ tối thiểu là 60 phiếu.
 
Việc thông qua dự luật nói trên không có nghĩa là xóa bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận chống Cuba. Tuy nhiên, nó sẽ cho phép nước này thanh toán tiền mua thực phẩm và dược phẩm của các công ty Mỹ khi những hàng hóa này tới Cuba mà không phải trả trước như quy định hiện hành được áp dụng dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush.
 
Ngoài ra, dự luật này cũng sẽ tạo điều kiện cấp giấy phép cho các công dân Mỹ đến Cuba để tiếp thị và buôn bán nông phẩm và sẽ cho phép các công dân Mỹ gốc Cuba về thăm quê hương một năm/lần thay vì 3 năm/lần như hiện nay./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục