Mỹ “học hỏi kinh nghiệm” tàu cao tốc Trung Quốc

Một nhóm các nghị sĩ bang California đã bay sang Trung Quốc để học hỏi kinh nghiệm xây dựng hệ thống đường cao tốc của nước này.

Một nhóm các nghị sĩ bang California của Mỹ đã bay sang Trung Quốc để học hỏi kinh nghiệm xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc của nước này, theo Los Angeles Times.

Chuyến đi này diễn ra không lâu sau vụ tai nạn tàu cao tốc kinh hoàng tại địa phận thành phố Ôn Châu, tỉnh Triết Giang, cướp đi sinh mạng của 39 người, đồng thời đang khiến dư luận Trung Quốc hết sức bức xúc về cách xử lý thông tin của các quan chức ngành đường sắt.

Phái đoàn sang Trung Quốc gồm các nghị sĩ đảng Dân chủ là Kevin De Leon, Ron Calderon và Lou Correa. Theo LA Times, nhóm nghị sĩ này muốn tham vấn kinh nghiệm từ đất nước có hệ thống đường sắt cao tốc thuộc loại phát triển nhanh nhất thế giới, để tránh tái diễn những thảm họa tương tự vụ tai nạn ở Ôn Châu.

Trong vụ tai nạn kinh hoàng hôm 23/7, theo báo chí Trung Quốc thì chuyến tàu mang số hiệu D3115 đã bị sét đánh và dừng đột ngột trên đường ray, trước khi bị đoàn tàu mang số hiệu D301 tông từ phía sau. Vụ va chạm đã khiến bốn toa của đoàn tàu D301 bị rớt khỏi cầu cạn.

[Toàn cảnh vụ tai nạn lật tàu ở Trung Quốc]

Vụ tai nạn này đã đặt ra câu hỏi về độ an toàn của các chuyến tàu cao tốc tại Trung Quốc, rằng tại sao các đoàn tàu không thể phát đi những tín hiệu cảnh báo cho các đoàn tàu ở phía sau. Có ba quan chức đường sắt đã bị cách chức để phục vụ cho công tác điều tra vụ tai nạn.

Theo LA Times, văn phòng của nghị sĩ De Leon cho biết phái đoàn Mỹ đã nhận được lời mời của Bộ Đường sắt Trung Quốc, và phía chủ nhà sẽ chịu toàn bộ chi phí của chuyến đi, cũng như chia sẻ kinh nghiệm “liên quan đến công nghệ tàu cao tốc, nhà ga, thiết kế và sản xuất.”

[Video sự tiện nghi trên tàu cao tốc Trung Quốc]

Người phát ngôn của nghị sĩ Calderon cho biết thêm nhóm nghị sĩ này ủng việc xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc tại California, bởi nó sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm trong những năm tới.

Ông này cũng cho biết các quan chức Bộ đường sắt Trung Quốc đã ký nhiều thỏa thuận với một số công ty Mỹ để hợp tác về công nghệ được sử dụng cho hệ thống đường sắt cao tốc tương lai tại bang lớn nhất nước Mỹ./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục