Mỹ: Hội đồng cố vấn của Tổng thống khuyến nghị tăng trưởng kinh tế

Báo cáo khuyến nghị chính phủ cần tăng cường các quy định bảo vệ người lao động, chống phân biệt đối xử, hỗ trợ nhiều hơn cho nghiệp đoàn từ đó có thể dẫn đến tăng lương.
Mỹ: Hội đồng cố vấn của Tổng thống khuyến nghị tăng trưởng kinh tế ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Báo cáo kinh tế thường niên, do Hội đồng cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden thực hiện, cho rằng tăng cường các luật về chống độc quyền và chống phân biệt đối xử, nâng lương tối thiểu và tăng tỷ lệ nghiệp đoàn hóa sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia một cách bền vững.

Báo cáo kêu gọi khôi phục lĩnh vực công như một đối tác trong tăng trưởng dài hạn và thông qua các chính sách nhằm ngăn chặn tình trạng sức mạnh thị trường bất cân bằng của các công ty đang hạn chế sự công bằng về kinh tế.

Chủ tịch Hội đồng trên, bà Cecilia Rouse cho biết chính phủ có một vai trò trong việc giảm bất công, đồng thời nhấn mạnh chấm dứt bất công trong thị trường lao động Mỹ và khoảng cách giàu nghèo liên quan đến chủng tộc “chắc chắn” sẽ thúc đẩy tăng trưởng Mỹ và tăng tính cạnh tranh của nước này.

[Đánh giá triển vọng về kinh tế vĩ mô của Mỹ với nỗi lo lạm phát]

Theo bà Rouse, thực tế là những điểm chưa hoàn hảo của thị trường đã gây ra những thiệt hại kinh tế thực sự, thể hiện ở chính mức tăng trưởng GDP của Mỹ. Bà viện dẫn nghiên cứu của Thống đốc Ngân hàng Dự trữ liên bang San Francisco, Mary Daly, cho thấy những bất công mang tính hệ thống đã làm nền kinh tế Mỹ thiệt hại 23.000 tỷ USD trong giai đoạn 30 năm từ năm 1990-2019.

Nghiên cứu cũng cho biết nếu khả năng tiếp cận với các thị trường lao động được công bằng hơn sẽ mang lại 790 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ mỗi năm.

Báo cáo khuyến nghị chính phủ cần tăng cường các quy định bảo vệ người lao động, chống phân biệt đối xử, hỗ trợ nhiều hơn cho nghiệp đoàn từ đó có thể dẫn đến tăng lương, và tăng mức lương tối thiểu liên bang hiện đang ở mức 7,25 USD/giờ vốn được ấn định từ năm 2009.

Hội đồng cũng nhấn mạnh đến lợi ích của việc cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em với chi phí phù hợp, giáo dục sớm cho trẻ…Tất cả các biện pháp đã được đưa vào gói chi tiêu mang tên “Xây dựng lại Tốt hơn” (Build Back Better) trị giá 1.700 tỷ USD mà Tổng thống Biden đề xuất hồi năm ngoái nhưng chưa được Quốc hội thông qua.

Tổng thống Biden hoan nghênh báo cáo trên, đồng thời cam kết tiếp tục nỗ lực nhằm tạo “tăng trưởng bền vững hơn” và tăng sản lượng của nền kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục