Mỹ hồi phục vừa phải

Dự đoán kinh tế Mỹ 2010 hồi phục ở mức vừa phải

Dự đoán năm nay, Tổng sản phẩm quốc nội Mỹ có thể tăng 2,5%, tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ và mỗi tháng có thể tạo thêm 95.000 việc làm.
Báo cáo kinh tế của chính phủ Mỹ gửi lên Quốc hội ngày 11/2 dự đoán trong năm nay, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ có thể tăng 2,5%, tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ và mỗi tháng có thể tạo thêm 95.000 việc làm.

Bản báo cáo kinh tế dài 462 trang của Tổng thống do Hội đồng các Cố vấn Kinh tế soạn thảo và được chuyển lên Quốc hội Mỹ trong vòng 10 ngày trước khi Quốc hội bắt đầu xem xét đề xuất ngân sách hàng năm của Tổng thống.

Hầu hết các dự đoán trong bản báo cáo đều đã được nêu trong đề xuất ngân sách năm tài khóa 2011 mà Tổng thống Barack Obama đã thông báo tuần trước.

Trong bản báo cáo này, Nhà Trắng có dự đoán mới đáng chú ý là có thể tạo thêm 95.000 việc làm mỗi tháng trong năm 2010 và 190.000 việc làm trong năm 2011.

Báo cáo được đưa ra đúng thời điểm Quốc hội chuẩn bị thông qua đạo luật tạo việc làm, bước tiếp theo của đạo luật kích thích kinh tế trị giá 787 tỷ USD được thông qua vào năm ngoái.

Theo đánh giá của Hội đồng các Cố vấn Kinh tế thì đạo luật này trong thời gian qua đã tạo ra và cứu được gần 2 triệu việc làm.

Bản báo cáo nêu ba lĩnh vực ưu tiên cho đạo luật nói trên. Đó là ưu tiên giảm thuế cho các doanh nghiệp nhỏ có khả năng tạo thêm việc làm, khuyến khích phát triển năng lượng sạch và ưu tiên đầu tư khoảng 50 tỷ USD cho các cơ sở hạ tầng như đường sá, cầu cống và nước sạch, những dự án vừa có thể tạo việc làm trong giai đoạn trước mắt vừa có thể xây dựng nền tảng cho một nền kinh tế mạnh hơn trong tương lai dài.

Báo cáo cũng cho rằng mặc dù hàng tháng có thể tạo ra nhiều việc làm mới nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở mức gần 10% trong năm 2010 và sẽ giảm xuống còn 9,2% vào năm 2011, 8,2% vào năm 2012 và 5,5% vào năm 2016.

Bản báo cáo đưa ra dự báo lạc quan hơn về sự phát triển trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2015.

Theo đó, GDP có thể tăng ở mức bình quân 4%/năm; tỷ lệ lạm phát có thể ổn định ở mức gần 2%/năm; lãi suất tương đối ổn định với trái phiếu chính phủ 10 năm sẽ có mức lãi 5,3% vào năm 2013 và tiếp tục giữ vững ở mức đó trong những năm sau đó./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục