Mỹ hối thúc các bên đàm phán về cuộc khủng hoảng của Hy Lạp

Mỹ đang giám sát chặt chẽ tình hình Hy Lạp và sẽ tiếp tục hối thúc tất cả các bên hỗ trợ đưa Athens vào con đường tăng trưởng trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu.
Mỹ hối thúc các bên đàm phán về cuộc khủng hoảng của Hy Lạp ảnh 1Người dân Hy Lạp tham gia tuần hành phản đối chính sách kinh tế khắc khổ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng Reuters dẫn nguồn tin Bộ Tài chính Mỹ ngày 30/6 cho biết Mỹ đang giám sát chặt chẽ tình hình Hy Lạp và sẽ tiếp tục hối thúc tất cả các bên hỗ trợ đưa Athens vào con đường tăng trưởng trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh: "Việc Hy Lạp tối nay không trả được nợ cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã khởi động một tiến trình lâu dài về giải quyết vấn đề nợ đọng của nước này tại IMF. Mỹ sẽ tiếp tục khuyến khích các bên liên quan nhanh chóng tiến tới đàm phán để đưa Hy Lạp vào con đường tăng trưởng kinh tế trong Eurozone trên cơ sở các cải cách kinh tế cần thiết và tài trợ thiết yếu nhằm giúp Athens có được khả năng trả nợ."

Trước đó, sau cuộc họp khẩn qua điện thoại vào nửa đêm 30/6 (theo giờ Việt Nam), Nhóm các Bộ trưởng Tài chính của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurogroup) đã từ chối đề xuất vào phút chót của Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras về gia hạn chương trình cứu trợ nước này, đồng nghĩa với việc "chiếc phao cứu sinh" đã không được tung ra với Athens trong bối cảnh hệ thống tài chính Hy Lạp đang bên bờ vực sụp đổ.

Cùng ngày, trong một nỗ lực được xem là cuối cùng của Hy Lạp nhằm giải quyết bế tắc với các chủ nợ quốc tế, Thủ tướng Tsipras đã đề xuất một gói cứu trợ thứ ba trị giá 29,1 t​ỷ euro nhằm trang trải các nhu cầu tài chính của Hy Lạp trong hai năm tới và tái cấu trúc các khoản nợ của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.