Mỹ hối thúc các nước Trung Mỹ hợp tác vấn đề trẻ em nhập cư

Trong những năm gần đây, chính quyền của Tổng thống Barack Obama tiếp tục hối thúc các nước Trung Mỹ tăng cường hợp tác giải quyết làn sóng trẻ em nhập cư ồ ạt vào Mỹ.
Mỹ hối thúc các nước Trung Mỹ hợp tác vấn đề trẻ em nhập cư ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đối mặt với làn sóng trẻ em từ các nước Trung Mỹ ồ ạt nhập cư trái phép vào Mỹ trong những năm gần đây, chính quyền của Tổng thống Barack Obama tiếp tục hối thúc các nước tăng cường hợp tác giải quyết vấn nạn này.

Phát biểu trong cuộc gặp giới chức các nước El Salvador, Guatemala và Honduras tại thủ đô Panama City của Panama ngày 1/7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đề cập tới một cuộc khủng hoảng nhân đạo liên quan tới trẻ nhập cư bất hợp pháp.

Theo ông, giới chức các nước phải có trách nhiệm đảm bảo một cuộc sống tối thiểu cho công dân của mình, đặc biệt là trẻ em - đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội.

Ngoại trưởng Kerry nêu rõ Washington sẵn sàng hợp tác với các nước Trung Mỹ nhằm giải quyết tận gốc rễ cuộc khủng hoảng nhập cư, ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép vào Mỹ với những ảo tưởng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ông cũng nhấn mạnh tới các quy định pháp lý chặt chẽ của Mỹ và Washington sẽ không dung túng các đối tượng nhập cư trái phép, ngay cả đó là trẻ em.

Tại cuộc họp, Tổng thống Guatemala Otto Perez khẳng định các nước Trung Mỹ ý thức sâu sắc về cuộc khủng hoảng này và sẵn sàng cùng Mỹ tìm kiếm giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Chính quyền Tổng thống Obama đang phải đối mặt với vấn đề trẻ em nhập cư vào Mỹ ồ ạt trong thời gian gần đây. Theo thống kê, từ tháng 10/2013 đến giữa tháng 6/2014 có hơn 52.000 trẻ em không có thân nhân đi cùng đã nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Hầu hết các em đến từ những nước nghèo ở Trung Mỹ như Guatemala, Honduras và El Sanvador.

Các đường dây tổ chức nhập cư bất hợp pháp tung tin rằng Washington sẽ cấp quy chế cư trú tạm thời cho trẻ em nhập cư vào Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ tuyên bố sẽ không cấp quy chế cư trú cho các trẻ em nhập cư trái phép, và những em bị bắt giữ khi đang tìm cách vượt biên vào Mỹ sẽ bị xử lý theo luật nhập cư Mỹ và trục xuất về nước. Thậm chí, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden mô tả đây là một "cuộc khủng hoảng nhân đạo" không chỉ với Mỹ mà là toàn khu vực.

Trước đó, Tổng thống Obama đã gửi thư tới giới lãnh đạo cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, trong đó kêu gọi Quốc hội trao thêm "những công cụ và nguồn lực mới" cho chính phủ nhằm giải quyết "cuộc khủng hoảng nhân đạo" này.

Ông cũng đề nghị Quốc hội trao thêm quyền hạn cho Bộ An ninh Nội địa để có thể hồi hương số trẻ em không có thân nhân đi kèm nhập cư vào Mỹ cũng như như tăng cường các hình phạt cứng rắn đối với những đối tượng buôn người.

Hiện Tổng thống Obama trình Quốc hội duyệt chi ngân sách 2 tỷ USD để giải quyết vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục