Mỹ hối thúc các nước vùng Vịnh hỗ trợ bình ổn tình hình Libya

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hối thúc các nước vùng Vịnh hỗ trợ và cho rằng hành động quân sự từ bên ngoài sẽ là không đủ để xoa dịu căng thẳng tại quốc gia Bắc Phi này.
Mỹ hối thúc các nước vùng Vịnh hỗ trợ bình ổn tình hình Libya ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Thủ tướng Italy Matteo Renzi trong cuộc gặp ngày 17/4. (Nguồn: AP)

Ngày 17/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hối thúc các nước vùng Vịnh hỗ trợ bình ổn tình hình chính trị hỗn loạn tại Libya, cho rằng hành động quân sự từ bên ngoài sẽ là không đủ để xoa dịu căng thẳng tại quốc gia Bắc Phi này.

Phát biểu sau cuộc gặp Thủ tướng Italy Matteo Renzi tại Nhà Trắng, ông Obama nói rằng một giải pháp chính trị là điều cần thiết đối với Libya, nơi hai chính quyền đối địch đang giao tranh giành quyền kiểm soát đất nước.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Liên hợp quốc cho biết sẽ kết hợp các ý kiến của đại diện Quốc hội được quốc tế công nhận của Libya (HoR) và Đại hội Nhân dân Toàn quốc (GNC - cơ quan lập pháp cũ được lực lượng Hồi giáo hậu thuẫn), sau khi đã nhận được các ý kiến của hai phe trên về dự thảo thỏa thuận thành lập chính phủ đoàn kết.

Trước đó, hôm 16/4, các đại diện của HoR và GNC đã nối lại đàm phán tại thành phố Skhirat (Maroc) nhằm thành lập một chính phủ đoàn kết để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Libya./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục