Mỹ hối thúc châu Âu cung cấp vũ khí cho người Kurd ở Iraq

Mỹ đã đề nghị các nước châu Âu cung cấp vũ khí và đạn dược cho các lực lượng Kurd đang chiến đấu chống các phần tử thánh chiến của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq.
Mỹ hối thúc châu Âu cung cấp vũ khí cho người Kurd ở Iraq ảnh 1Cờ Mỹ và cờ của người Kurd ở Iraq tại khu vực của người Kurd tị nạn (Nguồn: AP)

Theo Reuters, Mỹ đã đề nghị các nước châu Âu cung cấp vũ khí và đạn dược cho các lực lượng Kurd đang chiến đấu chống các phần tử thánh chiến của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq, động thái báo hiệu sự mở rộng vai trò của quốc tế trong cuộc xung đột này.

Các quan chức Mỹ cho biết Washington đưa ra đề nghị cung cấp vũ khí trong các cuộc điện đàm với một số nước châu Âu. 

Một quan chức Mỹ đã giới thiệu về các kế hoạch của chính quyền Tổng thống Barack Obama, theo đó Mỹ đang điều phối các nỗ lực của nhiều đồng minh trong đó có Anh, Pháp và Đức để mua và chuyển giao vũ khí, ban đầu là đạn dành cho các loại vũ khí không phải do Mỹ chế tạo như súng tiểu liên AK-47 vốn được người Kurd sử dụng rộng rãi. 

Biện pháp tiếp cận về mặt ngoại giao của Mỹ này đã nêu bật việc Washington ưu tiên làm việc trong khuôn khổ một liên minh quốc tế để giúp người Kurd chống lại cuộc tấn công dữ dội của phiến quân Hồi giáo Sunni cực đoan, lực lượng đã chiếm giữ nhiều khu vực rộng lớn ở Tây Bắc Iraq.

Trong ngày 13/8, Pháp đã tuyên bố sẽ gửi vũ khí tới Iraq, sau khi đã thực hiện nhữngchuyến hàng cứu trợ nhân đạo đầu tiên tới nước này.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron khẳng định nước này sẽ chỉ tham gia cứu trợ nhân đạo ở Iraq để giúp đỡ những người tị nạn Yazidi phải ly tán do bạo lực leo thang. Ông Cameron quyết định cắt ngắn kỳ nghỉ tại Bồ Đào Nha để về nước chủ trì phiên họp của Ủy ban tình trạng khẩn cấp (COBRA) bàn biện pháp đối phó với cuộc khủng hoảng Iraq. 

Thủ tướng Cameron cho biết hiện Chính phủ Anh đang thảo luận kế hoạch chi tiết để đưa người tị nạn Yazidi xuống núi và đến những nơi an toàn. Cho đến thời điểm này, Anh đã 3 lần thả hàng cứu trợ nhằm giúp người tị nạn ở Iraq. Ông Cameron cũng kêu gọi giới lãnh đạo Iraq cần nhanh chóng chấm dứt tình trạng mâu thuẫn và chia rẽ, tránh tạo cơ hội cho phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) lũng đoạn đất nước này. 

Nhiều nghị sỹ Anh đã lên tiếng đề nghị ông Cameron triệu tập Quốc hội nhóm họp trở lại trong kỳ nghỉ Hè để thông qua quyết định can thiệp quân sự vào Iraq. Tuy nhiên, ông Cameron vẫn bác bỏ đề nghị này và nhấn mạnh Anh sẽ không can thiệp quân sự mà chỉ tham gia chiến dịch cứu trợ nhân đạo của cộng đồng quốc tế. Một năm trước, ông Cameron cũng triệu tập cuộc họp của Quốc hội khi chưa hết kỳ nghỉ Hè để tìm cách thông qua quyết định không kích Syria, nhưng đã thất bại khi đa số nghị sỹ bỏ phiếu chống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục