Mỹ hối thúc người Kurd phối hợp thành lập chính phủ dân tộc

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ đến Iraq đóng vai trò quan trọng trong việc tham vấn ban lãnh đạo người Kurd, đồng thời khuyến khích họ đóng vai trò tích cực trong tiến trình thành lập chính phủ.

Reuters đưa tin, ngày 24/6, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới khu vực tự trị của người Kurd ở Iraq để hối thúc các lãnh đạo khu vực này không rút khỏi tiến trình chính trị ở Baghdad sau khi lực lượng của họ chiếm quyền kiểm soát thành phố dầu mỏ Kirkuk, miền Bắc Iraq.

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ nói: "Chuyến thăm của Ngoại trưởng (Kerry) sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tham vấn ban lãnh đạo người Kurd, đồng thời khuyến khích họ đóng vai trò tích cực trong tiến trình thành lập chính phủ này, trong đó có việc lựa chọn một tổng thống mạnh mẽ có thể đại diện cho lợi ích của cả người Kurd lẫn người Iraq."

Theo các nhà phân tích, chuyến thăm Iraq của ông Kerry là một phần trong chuyến công du Trung Đông nhằm tham vấn các đối tác và đồng minh của Mỹ về các biện pháp thúc đẩy an ninh, sự ổn định và thành lập một chính phủ đoàn kết đa sắc tộc tại Iraq, cũng như thảo luận về những diễn biến khác trong khu vực.

Chuyến thăm Iraq của ông Kerry diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Iraq ngày càng xấu đi kể từ khi các phiến quân ISIL tiến hành một chiến dịch bất ngờ chưa đầy hai tuần trước, khiến nhiều nhiều khu vực tại miền bắc và Tây nước này rơi vào tay lực lượng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục