Mỹ hối thúc Syria ngừng kế hoạch tấn công quân sự vào tỉnh Idlib

Ngày 5/9, Mỹ hối thúc Syria ngừng kế hoạch mở cuộc tấn công quân sự tổng lực nhằm vào tỉnh Idlib do phiến quân kiểm soát khi Liên hợp quốc chuẩn bị thảo luận về cuộc khủng hoảng ở tỉnh.
Mỹ hối thúc Syria ngừng kế hoạch tấn công quân sự vào tỉnh Idlib ảnh 1Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 5/9, Mỹ đã hối thúc Syria và những lực lược hậu thuẫn nước này ngừng kế hoạch mở cuộc tấn công quân sự tổng lực nhằm vào tỉnh Idlib do phiến quân kiểm soát trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chuẩn bị thảo luận về cuộc khủng hoảng tại tỉnh này.

Trong một tuyên bố, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley cho biết: "Trong bối cảnh mạng sống của hàng triệu người dân bị đe dọa, một cuộc tấn công nhằm vào Idlib sẽ là một bước leo thang nguy hiểm.

[Mỹ: Không có bằng chứng phiến quân Syria sử dụng vũ khí hóa học]

Chế độ này và những lực lượng hậu thuẫn họ cần phải chấm dứt chiến dịch quân sự dưới mọi hình thức nhằm tạo điều kiện để tiến trình chính trị do Liên hợ quốc dẫn dắt đạt được thành công."

Hội đồng Bảo an quyết định thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Idlib trong ngày 7/9 sau khi Tổng thư ký Antonio Guterres cảnh báo tỉnh có 3 triệu dân này sẽ rơi vào "thảm họa nhân đạo" nếu như phải hứng chịu một cuộc tấn công quân sự tổng lực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục