Mỹ hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ, Israel nối lại quan hệ đầy đủ

Ngoại trưởng Mỹ đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ, Israel bình thường hóa quan hệ đầy đủ đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ góp phần ổn định khu vực.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và Israel bình thường hóa quan hệ đầy đủ, sau khi Tel Aviv đã chính thức xin lỗi Ankara về vụ tấn công của binh sỹ Israel vào đội tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo của Thổ Nhĩ Kỳ ở Địa Trung Hải hồi tháng 5//2010.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 7/4, ông Kerry nhấn mạnh Mỹ mong muốn Thổ Nhĩ Kỳ và Israel bình thường hóa quan hệ đầy đủ vì mối quan hệ này đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hòa bình và ổn định ở khu vực Trung Đông.

Theo ông Kerry, điều quan trọng nhất hiện nay là việc bồi thường thiệt hại phải được thực hiện đầy đủ và đại sứ hai nước trở lại làm việc.

Ngày 22/3 vừa qua, Israel đã xin lỗi Thổ Nhĩ Kỳ về vụ lính biệt kích Israel tấn công một đội tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo của Thổ Nhĩ Kỳ ở Địa Trung Hải đang trên đường tới Dải Gaza hồi tháng 5/2010, khiến 9 người Thổ Nhĩ Kỳ trên tàu thiệt mạng.

Israel cũng đồng ý bồi thường cho gia đình những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công này. Lời xin lỗi của Tel Aviv đã giúp chấm dứt căng thẳng kéo dài gần ba năm qua giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel, hai đồng mình chủ chốt của Mỹ trong khu vực, song hiện hai nước vẫn chưa trao đổi đại sứ và bình thường hòa quan hệ đầy đủ.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Kerry còn có cuộc hội đàm với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, trong đó hai bên tập trong thảo luận tiến trình hòa bình Trung Đông và cuộc nội chiến đã bước năm thứ ba ở Syria.

Kết thúc chuyến thăm Thỗ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Kerry ngày 8/4 sẽ lên đường đi thăm Israel, khu Bờ Tây và sẽ có các cuộc hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmud Abbas và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình ở khu vực này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục