Mỹ hối thúc Triều Tiên giữ cam kết về thỏa thuận hạt nhân

Mỹ thúc Triều Tiên chứng tỏ cam kết của mình đối với các thỏa thuận hạt nhân trước đây trước khi trở lại với tiến trình đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên bị gián đoạn lâu nay.
Mỹ hối thúc Triều Tiên giữ cam kết về thỏa thuận hạt nhân ảnh 1Ông Adam Scheinman. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 17/4, Mỹ đã hối thúc Triều Tiên chứng tỏ cam kết của mình đối với các thỏa thuận hạt nhân trước đây trước khi trở lại với tiến trình đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên bị gián đoạn lâu nay.

Phát biểu trực tuyến từ thủ đô Washington với các phóng viên ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về phi hạt nhân hóa Adam Scheinman nói: “Quan điểm của Mỹ là phải chứng kiến sự thành công của tiến trình ngoại giao."

Ông cũng tuyên bố Mỹ mong muốn tái khởi động các cuộc đàm phán sáu bên, với sự tham gia của Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga, vốn vẫn bị ngưng trệ từ năm 2008, song Bình Nhưỡng phải chứng minh cho thế giới thấy rằng họ sẵn sàng tôn trọng các cam kết được đưa ra trong các thỏa thuận giải giáp hạt nhân trước đây.

Đặc phái viên Scheinman lưu ý: “Quả bóng đang nằm trên phần sân của Triều Tiên”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục