Mỹ: Hơn 1,4 triệu đơn xin phá sản trong 12 tháng

Theo Viện Phá sản Mỹ, trong 12 tháng (tính đến 30/9), tổng số đơn xin phá sản của người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ là hơn 1,4 triệu.
Viện Phá sản Mỹ cho biết trong 12 tháng (tính đến ngày 30/9/09), tổng số đơn xin phá sản của người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ là trên 1,4 triệu đơn, tăng 34% so với một năm trước đó.

Bang Nevada dẫn đầu toàn nước Mỹ về tỷ lệ đơn xin phá sản với 10,49 người dân/1.000 đơn xin phá sản.

Báo cáo ra ngày 25/11 của Viện Phá sản Mỹ trích dẫn số liệu của Cơ quan Hành chính thuộc các Tòa án Mỹ cho biết, trong quý III/2009 đã có 388.485 đơn xin phá sản, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất trong vòng 4 năm qua.

Trong 9 tháng đầu năm 2009, số đơn xin phá sản đã tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, lên  trên 1,1 triệu đơn, ít hơn 17.000 đơn trong cả năm 2008.

Giám đốc Điều hành của Viện Phá sản Mỹ, ông Samuel Gerdano, nói: "Số đơn xin phá sản gia tăng ở cả khu vực người tiêu dùng lẫn khối doanh nghiệp cho thấy nền kinh tế yếu vẫn tiếp tục ảnh hưởng tới những đối tượng này. Với tỷ lệ thất nghiệp vượt quá mức 10% và hạn mức tín dụng vẫn tiếp tục thắt chặt đối với các doanh nghiệp thì ngày càng có nhiều người tiêu dùng và doanh nghiệp phải tìm lối thoát bằng cách nộp đơn xin bảo hộ phá sản".

Báo cáo của Viện Phá sản Mỹ còn cho biết, trong quý III/2009, đã có 15.177 doanh nghiệp nộp đơn xin phá sản, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2008, và nâng số doanh nghiệp xin phá sản trong cả ba quý đầu năm nay lên 45.510, vượt con số 43.546 trong cả năm 2008.

Trong số những doanh nghiệp nộp đơn xin bảo hộ phá sản trong năm nay có "đại gia" trong ngành công nghiệp ôtô là General Motors và Chrysler, chuỗi cửa hàng mua sắm General Growth Properties, tập đoàn viễn thông Nortel và ngân hàng hàng đầu CIT./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục