Mỹ hủy cuộc gặp thượng đỉnh do Triều Tiên phá vỡ nhiều cam kết

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ quyết định hủy cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau khi Bình Nhưỡng phá vỡ một loạt cam kết và cắt đứt liên lạc.
Mỹ hủy cuộc gặp thượng đỉnh do Triều Tiên phá vỡ nhiều cam kết ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải). (Nguồn: EPA-EFE/TTXVN)

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhà Trắng ngày 24/5 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hủy cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau khi Bình Nhưỡng phá vỡ một loạt cam kết và cắt đứt liên lạc trực tiếp với Mỹ.

Phát biểu với phóng viên, quan chức giấu tên cũng đã trích dẫn một tuyên bố trước đó cùng ngày của Triều Tiên cảnh báo đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu hạt nhân với Washington.

[Tổng thống Trump cảnh báo Triều Tiên về kho vũ khí hạt nhân của Mỹ]

Quan chức này nêu rõ: "Việc Triều tiên thiếu đi óc phán đoán, phá vỡ nhiều cam kết trong những tuần qua cũng như chấm dứt liên lạc trực tiếp với Mỹ, cho thấy đang tồn tại một sự thiếu hụt lòng tin nghiêm trọng. Một loạt cam kết bị phá vỡ đã dẫn tới quyết định của Mỹ hủy (cuộc gặp thượng đỉnh)"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục