Mỹ hy vọng đàm phán Trung Đông được nối lại

Ngoại trưởng Mỹ ngày 15/2 bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán "nghiêm túc" giữa Israel và Palestine sẽ được nối lại trong năm 2010.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 15/2 bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán "nghiêm túc" giữa Israel và Palestine sẽ được nối lại trong năm 2010.

Phát biểu trước các sinh viên tại thủ đô Doha của Qatar, Ngoại trưởng Clinton cho biết bà "hy vọng năm nay sẽ được chứng kiến sự khởi đầu lại của các cuộc đàm phán nghiêm túc" giữa Israel và Palestine, đặc biệt sau khi Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố không đứng ngoài cuộc và sẽ thúc đẩy hòa bình Trung Đông.

Trước đó, ngày 14/2, bà Clinton đã gặp trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat và thông báo kế hoạch Washington sẽ sớm cử một đặc phái viên đến Bờ Tây.

Trong diễn văn đọc tại Diễn đàn Thế giới Mỹ-Hồi giáo ở Doha, bà Clinton cho biết rất "thất vọng" khi thấy tiến trình hòa bình Israel-Palestine không đạt tiến triển.

Tuy nhiên, bà khẳng định Mỹ sẽ không áp đặt một giải pháp nào.

Liên quan đến vấn đề hạt nhân của Iran, bà Clinton khẳng định Mỹ không tìm cách sử dụng giải pháp quân sự chống Tehran nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của nước này, mà sẽ dùng sức ép quốc tế thông qua Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục