Mỹ hy vọng duy trì được quan hệ đồng minh với Philippines

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nhấn mạnh Washington xem xét mối quan hệ đồng minh với Philippines “một cách rất nghiêm túc."
Mỹ hy vọng duy trì được quan hệ đồng minh với Philippines ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, các quan chức Mỹ ngày 2/6 cho biết Washington hy vọng sẽ duy trì mối quan hệ an ninh bền vững giữa nước này với Philippines, trong đó có thỏa thuận gần đây về việc lực lượng Mỹ đồn trú luân phiên tại các căn cứ của quốc gia Đông Nam Á này, bất chấp những dấu hiệu từ Tổng thống đắc cử Philippines Rodrigo Duterte khi tuyên bố rằng ông sẽ đề ra đường lối độc lập hơn.

Phát biểu trên đường tới tham dự một hội nghị an ninh ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nhấn mạnh Washington xem xét mối quan hệ đồng minh với Philippines “một cách rất nghiêm túc."

Ông Carter nói: “Họ (Philippines) có một chính phủ mới và chúng tôi mong muốn làm việc với họ, bàn về quan hệ đồng minh của chúng tôi và các vấn đề an ninh trong khu vực."

Trước đó, phát biểu với báo giới hôm 31/5, Tổng thống đắc cử Philippines Rodrigo Duterte, người sẽ nhậm chức vào ngày 30/6, đã nêu rõ chính sách tương lai của Manila sẽ “không phụ thuộc vào Mỹ”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục