Mỹ hy vọng một năm thuận lợi hơn cho mối quan hệ với Nga

Trong cuộc họp báo ngày 15/1, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf nói rằng Washington hy vọng năm nay sẽ thuận lợi hơn cho mối quan hệ Mỹ-Nga.
Mỹ hy vọng một năm thuận lợi hơn cho mối quan hệ với Nga ảnh 1Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf. (Nguồn: dailysabah)

TASS đưa tin, trong cuộc họp báo ngày 15/1, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf nói rằng Washington hy vọng năm nay sẽ thuận lợi hơn cho mối quan hệ Mỹ-Nga, song vẫn gắn sự phát triển của mối quan hệ này với tình hình tại Ukraine.

Bà Harf khẳng định Mỹ và NATO không muốn đối đầu với Nga, nhưng sự thay đổi trong mối quan hệ giữa Washington và Moskva sẽ phụ thuộc vào các bước đi của Nga liên quan tới những diễn biến tại Ukraine.

Theo bà, con đường ngoại giao luôn để ngỏ. Bà Harf cũng lưu ý Mỹ muốn tiếp tục hợp tác với Nga trong các lĩnh vực khả thi, như cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục