Mỹ hy vọng sớm đàm phán cấp chuyên viên với Triều Tiên

Mỹ hy vọng các cuộc đàm phán cấp chuyên viên với Triều Tiên sớm được tiến hành nhằm đạt được tiến triển về phi hạt nhân hóa cũng như sớm tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần hai.
Mỹ hy vọng sớm đàm phán cấp chuyên viên với Triều Tiên ảnh 1Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10/10 cho biết Mỹ hy vọng các cuộc đàm phán cấp chuyên viên với Triều Tiên sớm được tiến hành nhằm đạt được tiến triển về phi hạt nhân hóa cũng như sớm tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ngày 9/10, Tổng thống Trump nói rằng hai bên sẽ xúc tiến tổ chức một hội nghị thượng đỉnh sau cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ vào ngày 6/11, tại một trong 3 hoặc 4 địa điểm.

[Đại diện Mỹ, Triều Tiên sẽ gặp nhau tại Áo "sớm nhất có thể"]

Các cuộc đàm phán cấp chuyên viên sẽ do Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun và Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui chủ trì.

Phát biểu họp báo, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino nêu rõ: "Không có thông báo viếng thăm nào được đưa ra vào lúc này, song đó là điều chúng tôi đang hướng tới hiện nay. Hy vọng điều đó sẽ sớm diễn ra"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục