Mỹ - Israel hoãn tập trận quân sự đến cuối năm

Mỹ và Israel hoãn tập trận đến cuối năm nay do lo ngại tạo ra "những chú ý không cần thiết" giữa lúc Iran dọa đóng cửa Eo biển Hormuz.
Mỹ và Israel đã nhất trí hoãn cuộc tập trận quân sự có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Israel cho biết lý do hoãn tập trận là do lo ngại có thể tạo ra "những chú ý không cần thiết" giữa lúc Iran đang dọa đóng cửa Eo biển Hormuz.

Theo dự kiến ban đầu, cuộc tập trận có tên gọi "Thử thách khắc nghiệt 12" này sẽ diễn ra vào tháng Năm tới.

Đài phát thanh quân đội Israel cho biết việc hoãn tập trận được đưa ra sau khi các quan chức quân đội Israel và Mỹ họp về vấn đề này và hai bên đã thống nhất hoãn tập trận đến quý 4 năm 2012.

Dự kiến cuộc tập trận có sự tham gia của hàng nghìn binh sỹ Mỹ và nhằm thử nghiệm hệ thống đánh chặn tên lửa trên không THAAD của Mỹ.

Israel cũng dự định trong cuộc tập trận này sẽ kiểm tra các hệ thống phòng thủ tên lửa như Iron Dome, Arrow, Magic Wand và tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất.

Cuối tuần này, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Martin Demsey sẽ đến Israel để gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak và Tướng Benny Gantz - Tổng Tham mưu trưởng, cùng các quan chức quốc phòng, tình báo của Israel.

Theo giới phân tích, mục đích chuyến thăm là nhằm thảo luận về hợp tác chiến lược giữa hai nước xung quanh vấn đề hạt nhân của Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục