Mỹ kéo dài chương trình trợ cấp thất nghiệp

Thượng viện Mỹ thông qua việc kéo dài chương trình trợ cấp thất nghiệp và tín dụng thuế phổ thông cho người mua nhà ở nước này.
Với tỷ lệ thất nghiệp không ngừng tăng và kỳ nghỉ lễ cuối năm sắp đến gần, Thượng viện Mỹ ngày 4/11 đã thông qua việc kéo dài chương trình trợ cấp thất nghiệp và tín dụng thuế phổ thông cho người mua nhà ở nước này.

Dự kiến, dự luật trên, được 100% Thượng nghị sĩ ủng hộ, sẽ được đưa ra thảo luận và bỏ phiếu thông qua tại Hạ viện vào ngày 5/11 và sau đó sẽ được trình lên Tổng thống Barack Obama ký thành luật.

Nếu được thông qua, người lao động ở 50 bang trên toàn nước Mỹ có thêm 14 tuần được hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong khi những người ở các bang có tỷ lệ thất nghiệp trên 8,5%, sẽ được hưởng trợ cấp trong 20 tuần.

Bên cạnh đó, chương trình tín dụng thuế trị giá 8.000 USD cho những người lần đầu tiên mua nhà và trợ cấp cho một số chủ nhà cũng sẽ được kéo dài. Giới chuyên gia cho rằng kế hoạch này sẽ giúp khôi phục thị trường nhà đang yếu kém của Mỹ.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật này trong bối cảnh khu vực kinh tế tư nhân của Mỹ trong tháng 10 đã cắt giảm 203.000 nhân công. Tuy nhiên, đây là mức cắt giảm lao động ít nhất kể từ tháng 7/2008 và là tháng thứ 7 liên tiếp số lượng nhân công bị sa thải giảm.

Trong khi đó, hãng sản xuất kinh doanh phần mềm nổi tiếng thế giới Microsoft Corp. ngày 4/11 cũng cho biết sẽ cắt giảm thêm 800 việc làm ngoài 5.000 việc làm đã cắt trước đó theo kế hoạch tiết kiệm chi phí công bố hồi tháng Giêng.

Cũng trong ngày 4/11, công ty nghiên cứu ADP nhận định tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ trong tháng 10 có thể lên đến 9,9%, song cũng cho rằng tỷ lệ thất nghiệp đang chững lại sau khi có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang dần thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng được cho là tồi tệ nhất kể từ cuộc đại suy thoái những năm 30 thế kỷ trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục