Mỹ kết án kỹ sư bán bí mật quân sự cho nước ngoài

Tòa án Mỹ tuyên án 32 năm tù giam đối với một cựu kỹ sư chế tạo máy bay ném bom với tội danh bán các bí mật quân sự cho nước ngoài.
Một tòa án liên bang Mỹ ngày 24/1 đã tuyên mức án 32 năm tù giam đối với Noshir Gowadia, một cựu kỹ sư chế tạo máy bay ném bom tàng hình B-2, với tội danh bán các bí mật quân sự cho nước ngoài.

Thẩm phán Susan Oki Mollway nêu rõ kỹ sư người Mỹ gốc Ấn Độ 66 tuổi này đã vi phạm lời thề trung thành với đất nước khi cung cấp các thông tin công nghệ có giá trị cho nước ngoài để mưu lợi cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, Gowadia đã "bỏ túi" ít nhất 110.000 USD từ các phi vụ bán bí mật quân sự.

Hồi tháng 8/2010, một hội đồng xét xử đã cáo buộc ông này 14 tội danh, trong đó việc chuyển thông tin quốc phòng cho nước ngoài và vi phạm đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục