Mỹ kết tội ba thủ lĩnh phong trào "Con đường sáng" của Peru

Tòa án liên bang Mỹ ở quận Manhattan, New York đã buộc tội ba thủ lĩnh phong trào nổi dậy "Con đường sáng" tại Peru phạm các tội khủng bố, buôn bán ma túy.
Mỹ kết tội ba thủ lĩnh phong trào "Con đường sáng" của Peru ảnh 1Chuyển xác một phiến quân của phong trào "Con đường sáng" sau khi bị tiêu diệt hồi tháng 8/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, ngày 2/7, tòa án liên bang Mỹ ở quận Manhattan, New York đã chính thức buộc tội ba thủ lĩnh phong trào nổi dậy "Con đường sáng" (Shining Path) tại Peru phạm các tội khủng bố, buôn bán ma túy và vũ khí.

Các công tố viên cho rằng Florindo Eleuterio Flores-Hala, Victor Quispe-Palomino và Jorge Quispe-Palomino đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động buôn bán ma túy quốc tế nhằm hỗ trợ cho lực lượng phiến quân. Trong số các tội danh còn bao gồm cả âm mưu hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài.

Flores-Hala đang bị lực lượng thực thi pháp luật của Peru giam giữ, trong khi hai đối tượng còn lại vẫn đang sống ngoài vòng pháp luật. Hiện chưa rõ các đối tượng này có luật sư bào chữa hay không.

"Con đường sáng" từng là một trong những phong trào nổi dậy bạo lực nhất tại Mỹ Latinh. Phong trào này gần như đã bị đánh bại vào năm 1992 khi thủ lĩnh Abimael Guzman bị bắt giữ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục