Mỹ kết tội một phụ nữ âm mưu bán động cơ máy bay cho Trung Quốc

Bà Wenxia Man, 45 tuổi, bị kết tội phạm tội âm mưu xuất khẩu và xúc tiến hoạt động xuất khẩu các mặt hàng quốc phòng mà không có giấy phép. Bà sẽ phải đối mặt với múc án tới 20 năm tù.
Mỹ kết tội một phụ nữ âm mưu bán động cơ máy bay cho Trung Quốc ảnh 1Chiến đấu cơ F-35B của Mỹ. (Nguồn: Reuters)

AP đưa tin, một phụ nữ California đã bị kết tội ở bang Florida của Mỹ do âm mưu xuất khẩu các động cơ máy bay tiêm kích và máy bay không người lái sang Trung Quốc.

Trong một thông cáo báo chí ngày 9/6, Văn phòng luật sư Mỹ ở Miami cho biết bồi thẩm đoàn kết luận bà Wenxia Man, 45 tuổi, phạm tội âm mưu xuất khẩu và xúc tiến hoạt động xuất khẩu các mặt hàng quốc phòng mà không có giấy phép theo quy định. Nếu bị kết tội trong phiên xét xử vào ngày 19/8 tới, bà này sẽ phải đối mặt với m​ức án tới 20 năm tù.

Từ hồi tháng 3/2011-6/2013, giới chức cho hay bà Man đã kết cấu với Xinsheng Zhang, người ở Trung Quốc, âm mưu thu mua trái phép và xuất khẩu các mặt hàng nêu trên.

Khi nói chuyện với một đặc vụ ngầm, bà đã nhắc tới Zhang như “một gián điệp công nghệ” - người từng làm việc nhân danh quân đội Trung Quốc để sao chép những mặt hàng mua được từ nước khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục