Mỹ kêu gọi Ấn Độ và Pakistan đàm phán trực tiếp để giảm căng thẳng

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Ấn Độ và Pakistan đàm phán trực tiếp để giảm căng thẳng, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng New Delhi và Islamabad sẽ hưởng lợi từ việc "hợp tác thực chất."
Mỹ kêu gọi Ấn Độ và Pakistan đàm phán trực tiếp để giảm căng thẳng ảnh 1Binh sỹ biên phòng Pakistan và Ấn Độ tại lễ hạ cờ tại cửa khẩu biên giới Wagah. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner đã kêu gọi Ấn Độ và Pakistan đàm phán trực tiếp để giảm căng thẳng, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng New Delhi và Islamabad sẽ hưởng lợi từ việc "hợp tác thực chất."

Ông Toner cũng khẳng định Mỹ sẽ kiên định chính sách đối với vấn đề Kashmir.

Tuyên bố trên của ông Toner được đưa ra chỉ vài giờ sau phát biểu của Đại sứ Pakistan tại Ấn Độ Abdul Basit tại Câu lạc bộ phóng viên nước ngoài ở New Delhi, trong đó ông Basit cho rằng tiến trình hòa bình song phương với Ấn Độ bị đình trệ là do những bất đồng về vấn đề Jammu & Kashmir.

Đại sứ Pakistan cũng tuyên bố nước này sẽ không cho phép nhân viên cơ quan chống khủng bố Ấn Độ nhập cảnh Pakistan để điều tra vụ tấn công căn cứ quân sự Pathankot ở Ấn Độ hồi tháng Một vừa qua làm ít nhất bảy nhân viên an ninh Ấn Độ thiệt mạng.

Cho đến nay, phía Ấn Độ vẫn coi các phiến quân Pakistan là thủ phạm của vụ tấn công này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục