Mỹ kêu gọi Ấn Độ và Pakistan hợp tác chống lại khủng bố

Mỹ đã kêu gọi Ấn Độ và Pakistan hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong cuộc chiến chống khủng bố, trong bối cảnh phát sinh những căng thẳng mới giữa hai nước.
Mỹ kêu gọi Ấn Độ và Pakistan hợp tác chống lại khủng bố ảnh 1Binh sỹ Pakistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ Business Standard ngày 6/8 đưa tin Mỹ đã kêu gọi Ấn Độ và Pakistan hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong cuộc chiến chống khủng bố, trong bối cảnh phát sinh những căng thẳng mới giữa hai nước láng giềng ở Nam Á này xung quanh việc “ca ngợi” khủng bố.

Trong cuộc họp báo hàng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói: “Chúng tôi khuyến khích đối thoại khu vực liên quan tới những nỗ lực chống khủng bố. Chúng tôi đề xuất sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Ấn Độ và Pakistan nhằm đối phó với mối đe dọa khủng bố ở cả hai nước. Khủng bố rõ ràng là một thực tế ở cả hai nước và họ cần phải hợp tác với nhau.”

Phát biểu trên của ông Toner được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh đã yêu cầu Islamabad không “ca ngợi hay bảo trợ” cho những kẻ khủng bố. 

 

Yêu cầu được đưa ra khi Pakistan miêu tả một chỉ huy phiến quân ở khu vực Kashmir thân Pakistan, nhân vật bị lực lượng an ninh Ấn Độ tiêu diệt, là “người tử vì đạo”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục