Mỹ kêu gọi Bình Nhưỡng trở lại đàm phán

Ngày 3/6, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ James Steinberg tuyên bố đã đến lúc Triều Tiên nên nhận ra rằng đường lối tốt hơn là tham gia trở lại các cuộc đàm phán nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, thay vì tiếp tục có những hành động nguy hiểm và khiêu khích hơn.

Ngày 3/6, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ James Steinberg tuyên bố đã đến lúc Triều Tiên nên nhận ra rằng đường lối tốt hơn là tham gia trở lại các cuộc đàm phán nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, thay vì tiếp tục có những hành động nguy hiểm và khiêu khích hơn.

Phát biểu với báo giới sau các cuộc thảo luận với Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kwon Jong Rak, nhà ngoại giao Mỹ nêu rõ Washington và Seoul muốn hợp tác cùng các nước khác trong khu vực như Nhật Bản, Nga và Trung Quốc để tìm kiếm một giải pháp hiệu quả nhằm thuyết phục Triều Tiên thay đổi đường lối, từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Ông Kwon Jong Rak kêu gọi Bình Nhưỡng dừng ngay mọi hành động nguy hiểm và khiêu khích.

Những phát biểu trên của ông Steinberg được đưa ra sau khi ông cùng các quan chức cấp cao khác của Mỹ tới Seoul ngày 2/6 để tiến hành một loạt cuộc thảo luận với các quan chức Hàn Quốc nhằm đối phó với tình hình căng thẳng trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+) 

Tin cùng chuyên mục