Mỹ kêu gọi châu Âu bổ sung quân cho Afghanistan

Phái viên Mỹ tại NATO kêu gọi các nước châu Âu đóng góp nhiều hơn nữa về tài chính và quân lực để giúp ổn định tình hình tại Afghanistan sau cuộc bầu cử tổng thống.
Ngày 1/7, phái viên Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc đại Tây Dương (NATO) Ivo Daalder đã kêu gọi các nước châu Âu đóng góp nhiều hơn nữa về tài chính và quân lực để giúp ổn định tình hình tại Afghanistan sau cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra ngày 20/8 tới.

Phát biểu tại một hội nghị về quan hệ hai bờ Đại Tây Dương ở Berlin (Đức), ông Daalder nhấn mạnh các đồng mình châu Âu, trong đó có Đức, nên tiếp tục duy trì quân số bổ sung tại Afghanistan kể cả sau khi kết thúc bầu cử.

Theo ông Daalder, Mỹ cần tới 17 tỷ USD để huấn luyện quân đội Afghanistan và 2 tỷ USD mỗi năm để duy trì lực lượng này. Trong năm 2009, Mỹ sẽ chi 5,5 tỷ USD và năm tới sẽ tăng lên 7,5 tỷ USD, phần còn lại châu Âu nên tham gia đóng góp.

NATO cho biết sẽ điều thêm khoảng 8.000 - 10.000 binh sĩ tham gia lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF - gồm khoảng 60.000 quân do NATO đứng đầu) bảo vệ cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Afghanistan.

Trong khi đó, kết quả thăm dò của Viện Forsa cho biết có tới gần 2/3 người dân Đức muốn chính phủ rút ngay hết quân khỏi Afghanistan. Mặc dù vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Franz-Josef Jung khẳng định quân đội Đức có thể tiếp tục thực hiện sứ mệnh tại Afghanistan thêm khoảng 5 - 10 năm nữa.

Ông Jung cũng bày tỏ lạc quan rằng sứ mệnh của ISAF sẽ kết thúc thành công./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục